Ký ức trảy hội Chùa Hương

Ký ức Việt Nam-Thứ tư, ngày 25/02/2015 10:51 GMT+7

(VTV.vn) - Lễ hội Chùa Hương, lễ hội lớn nhất ở miền Bắc, kéo dài suốt 3 tháng mùa Xuân tính từ ngày khai hội mùng 6 Tết.

Mọi người vẫn quen gọi đi hội Chùa Hương là “trảy hội” có lẽ cũng bởi sự đông vui, tấp nập của lễ hội dân gian này.

Khách từ khắp nơi về Chùa Hương vãn cảnh và cũng để thể hiện đức tin tôn giáo, thể hiện ước vọng về một năm mới với những điều tốt lành.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước