Lễ hội Ksour đặc sắc trên đất nước Tunisia

Khánh Linh-Thứ tư, ngày 26/03/2014 07:31 GMT+7

Lễ hội Ksour ở Tunisia được tổ chức hàng năm nhằm đưa du khách trở lại với những lâu đài lịch sử nằm trên đồi và được xây bởi người Berber bản địa.

Năm nay đã là lần thứ 35 lễ hội đặc sắc Ksour được tổ chức. Ksour là số nhiều của Ksar, có nghĩa là lâu đài trong tiếng Arab, ám chỉ đến những khu dân cư cổ xưa được xây dựng của người Berber bản địa.

Ở phía Đông của Tataoiune, lâu đài Ouled Soltane được xây dựng từ thế kỷ 15 và cải tạo vào thế kỷ 19, lễ hội Ksour đang được tổ chức với sự tham gia của rất nhiều nghệ nhân dân gian, du khách và cả cư dân địa phương.

Đến với lễ hội này, du khách sẽ được trải nghiệm đời sống Berber, tham gia trong các cuộc thi thơ và chương trình văn nghệ dân gian. Lễ hội Ksour 2014 thu hút những nghệ nhân dân gian đến từ Nam Phi, Palestine, Algeria và Libya.

Để biết thêm thông tin chi tiết về lễ hội này, mời quý vị theo dõi Video sau đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước