Ngành du lịch tăng nhanh gây sức ép lên hệ thống cơ sở hạ tầng Thái Lan

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 28/12/2016 13:56 GMT+7

Lượng khách du lịch khổng lồ này lại đang gây sức ép rất lớn lên hệ thống cơ sở hạ tầng Bangkok. Ảnh minh họa: AFP

VTV.vn - Bất chấp tình hình chính trị bất ổn và các vụ đánh bom trong thời gian gần đây, Thái Lan dự báo sẽ thu hút lượng du khách kỷ lục lên tới hơn 32 triệu lượt trong năm nay.

Tuy nhiên, lượng khách du lịch khổng lồ này lại đang gây sức ép rất lớn lên hệ thống cơ sở hạ tầng, trong đó có các sân bay của nước này.

Du khách tới Thái Lan chủ yếu đổ về các thành phố như Bangkok, Chiang Mai và Phuket, trong khi hệ thống hạ tầng vẫn chưa được mở rộng.

Cơ sở hạ tầng đang một vấn đề không chỉ đối với ngành du lịch mà còn ảnh hưởng đến đà tăng trưởng kinh tế nói chung. Trong bảng xếp hạng Chỉ số cạnh tranh toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm nay, hệ thống cơ sở hạ tầng của Thái Lan xếp thứ 49, tụt so với mức xếp hạng thứ 38 của giai đoạn cách đây 10 năm.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước