Phát hiện thành phố cổ 3000 năm tuổi

Bích Vân-Thứ ba, ngày 08/10/2013 06:52 GMT+7

Tại vùng núi Kurdistan thuộc miền Bắc Iraq, các nhà khảo cổ học vừa tìm thấy một thành phố cổ có tên gọi Idu, niên đại hơn 3000 năm tuổi.

Những phế tích cổ tại thành phố đều thuộc về thời kỳ Đồ đá mới. Việc khai quật bắt đầu được thực hiện chính thức từ năm 2010 - 2011. Những cuộc xung đột trải dài suốt 3 thập kỷ từng khiến các nhà khoa học không thể tiếp cận với vùng đất vốn được coi là một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại.

‘ Nơi đây từng tồn tại một thành phố lớn có tên gọi Idu. (Ảnh: Dân trí)

Sau khi thực hiện việc khai quật, các nhà nghiên cứu rất muốn mở rộng diện tích khảo cổ, tuy vậy, đang gặp khó khăn trong công tác di dân.

Mời quý vị và các bạn theo dõi Video hình ảnh của thành phố 3000 năm tuổi này:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước