Thái Lan giảm thuế hàng xa xỉ để hút du khách du lịch

Khánh Ly-Thứ năm, ngày 12/09/2013 18:11 GMT+7

Thái Lan

 Nhằm đưa Thái Lan trở thành thiên đường mua sắm như Hong Kong và Singapore, nước này đang tính chuyện cắt giảm thuế nhập khẩu hàng xa xỉ trong thời gian tới.

Từ tháng 10/2012 đến tháng 3 năm nay, số lượng nhập khẩu hàng xa xỉ của Thái Lan đã tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 1,68 tỷ USD. Các mặt hàng nhập lớn nhất là nước hoa, mỹ phẩm, đồng hồ và phụ kiện.

Do vậy, nhằm thu hút khách du lịch tới Thái Lan mua sắm nhiều hơn, Bộ Tài chính Thái Lan dự kiến sẽ giảm thuế đối với các mặt hàng nói trên, mức giảm dự kiến sẽ là từ 5-30% tùy từng mặt hàng.

Theo Bộ Tài chính Thái Lan, việc giảm thuế nhập khẩu sẽ khiến chính phủ mất hơn 100 triệu baht (khoảng 3 triệu USD) tiền thuế, nhưng bù lại Thái Lan sẽ thu lợi được nhiều hơn từ thuế thu nhập doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn và tạo công ăn việc làm cho người lao động.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước