Tiện ích 5 sao của những chiếc ghế máy bay

Theo Doanh nhân Sài gòn điện tử-Thứ hai, ngày 01/02/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Các tiện ích công nghệ trên máy bay trở thành cuộc đua giữa các hãng hàng không trong nỗ lực thu hút hành khách.

Ngày 20/11, Hãng Hàng không Emirates giới thiệu hệ thống giải trí trên máy bay thế hệ mới Boeing777-300ER và Airbus A380 với màn hình IFE 32 inch. Các hành khách trong khoang phổ thông có thể thưởng thức một loạt các chương trình giải trí, với màn hình được gắn tại chỗ ngồi lớn nhất trong ngành hàng không. Kèm theo đó là 2.186 kênh giải trí theo yêu cầu và 1.230 kênh âm nhạc, tương đương khoảng 4.300 giờ giải trí.

Hệ thống này bao gồm 50 bộ thiết bị TV đầy đủ và gần 600 bộ phim và hỗ trợ giao diện đa ngôn ngữ với 14 thứ tiếng. Để phục vụ cho hệ thống giải trí này, Emirates đã cung cấp Wi-Fi trên 142 máy bay, chiếm hơn một nửa số lượng máy bay của hãng, và TV truyền hình trực tiếp trên 75 máy bay...

Với sự hiện diện của nhiều chương trình giải trí đa dạng trong chuyến bay, những chuyến bay dài nhất cũng đang trở nên ngắn hơn. Chẳng hạn, chuyến bay tới Dubai 7 tiếng chỉ bằng thời gian theo dõi 3 bộ phim hấp dẫn, khiến bạn có cảm giác "vừa đặt lưng đã đến nơi". Với tiện ích được nâng cấp, hành khách thoải mái lựa chọn những chương trình giải trí yêu thích hoặc có thể tập trung làm việc và kết nối như tại văn phòng. Khả năng cung cấp các lựa chọn về các chương trình giải trí trên không vì thế trở thành cuộc đua giữa các

Các hãng hàng không của Mỹ sẽ được trang bị hệ thống giải trí mới với iPad và eBooks được tải về từ iTunes. Đầu tư cao cấp hơn, hãng hàng không giá rẻ của Mỹ Virgin America đã vừa nâng cấphệ thống giải trí Panasonic Eco V2 với màn hình cảm ứng 11inch có jack tai nghe, các cổng USB, khe đọc thẻ tín dụng và chạy Android với tính năng phát nội dung HD và nhiều trò chơi cài sẵn. Hãng hàng không này gần đây cũng đã giới thiệu hệ thống âm thanh nổi chất lượng cao trên những kênh có tính phí với sự hiện diện của các tập phim nổi tiếng Game of Thrones.

Trong khi đó, Singapore Airlines sẽ giới thiệu một hệ thống giải trí mới, bao gồm hệ thống điều khiển từ xa, hành khách có thể xem sơ đồ chuyến bay, chơi game hay học ngoại ngữ trong khi có thể xem các chương trình video khác trên màn hình 13,3 inch gắn ở lưng ghế. Từ đầu năm 2015, All Nippon Airways (ANA) đã cung cấp hệ thống giải trí trên máy bay với tổng cộng 351 kênh giải trí với nội dung phong phú từ các bộ phim lẻ cho tới các bộ phim dài tập nước ngoài.

Với Dragonair, cùng với âm thanh và video theo yêu cầu (AVOD), đội máy bay A320 sẽ có truyền trực tuyến giải trí không dây trên chuyến bay (IFE không dây). Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng thiết bị điện tử cá nhân để truy cập và xem thư viện IFE không dây, trong đó có khoảng 80 phim và trên 500 chương trình truyền hình, để nghe nhạc và đài phát thanh, và để xem bản đồ di chuyển...

Theo CNN, để nâng tiện ích giải trí trên không lên một đẳng cấp cao hơn, Panasonic còn đang phát triển loại ghế hạng thương gia với màn hình cảm ứng 24inch 4K với một tablet điểu khiển từ xa, ổ sạc cho tất cả các thiết bị cầm tay. Tuy nhiên, một số hãng hàng không có xu hướng loại bỏ chương trình giải trí bằng màn hình đặt phía sau ghế như truyền thống để tiết kiệm nhiên liệu. Thay vào đó, hành khách có thể xem phim và giải trí bằng chính các thiết bị thông minh cá nhân.

Hãng Hàng không giá rẻ WestJet ra mắt chuyến bay xuyên Đại Tây Dương mà không trang bị hệ thống giải trí ở mặt sau ghế. Thay vào đó, thông qua hệ thống mạng không dây siêu nhanh truyền tải từ vệ tinh, Hãng sẽ trực tiếp cung cấp phim và các chương trình truyền hình tới thiết bị cá nhân của hành khách như smartphone hoặc tablet. Loại bỏ các hệ thống giải trí trên máy bay giúp tiết kiệm nhiên liệu, qua đó giảm chi phí bay...

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước