Triển lãm kỷ niệm 40 năm ra đời trò chơi Rubik

Khánh Linh - Ảnh: The Jersey Journal-Thứ năm, ngày 24/04/2014 15:51 GMT+7

Một cuộc triển lãm đặc biệt đang được tổ chức tại thành phố Jersey, nước Mỹ đánh dấu 40 năm phát minh thiên tài của Erno Rubik, một nhà sáng chế người Hungary, cha đẻ của trò chơi mang tên ông được mọi người trên toàn thế giới hâm mộ.

Ra đời năm 1974 tại Budapest, ban đầu trò chơi này không được phép bán ra các nước ngoài khối Liên bang Xô Viết, cho đến tận năm 1980. Đến nay, ước tính đã có khoảng 350.000 khối rubik đã được bán ra thị trường và rubik nhanh chóng trở thành trò chơi giải đố nổi tiếng nhất trên thế giới.

Triển lãm rubik sẽ mở cửa tại New Jersey trong 7 tháng tới và sau đó sẽ lưu động trên khắp thế giới trong 7 năm tiếp theo.

Và sau đây là những hình ảnh của nhà phát minh Erno Rubik và Triển lãm đặc biệt này:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước