Trò chặt mía trong hội xuân miền núi

Anh Tuấn-Thứ sáu, ngày 22/02/2013 18:00 GMT+7

 Dùng dao cắt cây mía làm hai phần dài bằng nhau là thắng, trò chơi lạ lẫm thu hút hàng trăm người dân tộc thử sức khắp hội xuân miền núi tỉnh Hà Giang.

Hội xuân diễn ra khắp bản làng dân tộc vùng cao tỉnh Hà Giang.

‘ Các thiếu nữ diện bộ váy đẹp nhất khoe sắc trong hội xuân.

‘ Các bé gái thì quây tròn với trò chơi tung cầu xòe váy.

‘ Tập trung đông nhất trong hội xuân là nơi diễn ra trò chơi cắt mía. Người quản trò dựng thẳng cây mía cao gần 4 m để người chơi ngắm. Nếu cắt cây mía làm hai phần bằng nhau thì thắng cuộc.

‘ Có cây mía người chơi phải ngắm đến hơn 10 phút vì khá cao, các đốt không đều và còn có cả lá ngọn nữa.

‘ Nhiều người cầm dao rồi lại bỏ cuộc vì không dám chắc vào suy đoán của mình.

‘ Sau khi ngắm kỹ, người chơi tự tin dùng dao chém đứt đôi cây mía ở điểm anh ta cho là chính giữa nhất. Khi cây mía nằm ngang, chủ trò sẽ giấu ngọn để người chơi không có thêm thời gian ước lượng.

‘ Trò vui không chỉ thu hút người lớn mà còn đông đảo trẻ nhỏ tới xem.

‘ Người thắng phải cắt cây mía làm hai phần gần bằng nhau nhất, chênh lệch tối thiểu chỉ bằng bề ngang 2 ngón tay xếp lại, khoảng 3 cm.

‘ Tiền độ được xếp dưới những viên đá nhỏ đặt dưới đất, có lúc lên đến vài trăm nghìn đồng.

‘ Hàng trăm cây mía được bán cho người chơi trong mỗi ngày xuân. Người H'mông cho rằng cắt mía thắng trong ngày đầu năm thì may mắn sẽ đến trong cả năm đó.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước