Tưng bừng lễ hội nhà Vua ở Hà Lan

Khánh Linh-Thứ tư, ngày 30/04/2014 06:00 GMT+7

Dịp sinh nhật của vị vua mới Hà Lan Willem Alexander, người dân ở khắp đất nước tổ chức thành một lễ hội thâu đêm suốt sáng, thu hút rất nhiều du khách tham dự.

Là một trong những ngày lễ quốc gia phổ biến nhất ở Hà Lan, Lễ hội nhà Vua hay King's Day đánh dấu ngày sinh của vua Willem Alexander.

Lễ hội đầu tiên được tổ chức vào năm 1885 nhân kỷ niệm sinh nhật của công chúa Wilhelmina, sau khi công chúa trở thành Nữ hoàng thì lễ hội được biết đến như Ngày Nữ hoàng - Queen's Day.

Từ năm 2013, khi Nữ hoàng Wilhelmina thoái vị và truyền ngôi cho con trai mình là thái Willem Alexander, lễ hội được đổi tên thành tên của Vua. Không phụ thuộc vào giới tính của quốc vương, người Hà Lan ăn mừng bằng cách mặc quần áo màu cam (màu quốc gia) trong cuộc diễu hành và bán tất cả các mặt hàng từ đồ chơi cũ, hồ sơ đến sổ sách trong chợ trời lớn.

Ở thủ đô Amsterdam, lễ hội được tổ chức dọc các con kênh và trên những con thuyền như trong các bức ảnh sau:


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước