Tuyệt đẹp sắc hoa shibazakura Nhật Bản

Chiaki (Dịch)-Thứ tư, ngày 27/03/2013 07:42 GMT+7

Không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp của hoa anh đào hay hoa cherry, Nhật Bản còn được biết đến với loài hoa mang tên shibazakura.

Shibazakura là loại hoa nhỏ mọc sát mặt đất với nhiều màu sắc rực rỡ: đỏ, hồng, tía và trắng. Loài hoa này thường nở rộ từ khoảng cuối tháng 4 đến giữa tháng 5, sau khi mùa hoa anh đào kết thúc trên đất nước Nhật Bản.

Để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa shibazakura, bạn có thể tìm đến công viên Hitsujiyama, nằm gần thành phố Chichibu, quận Saitama, Nhật Bản. Nơi đây có khoảng 400.000 cây hoa với 8 chủng loại khác nhau đua nhau khoe sắc khiến Hitsujiyama hệt như một tấm thảm khổng lồ đầy màu sắc.

Bạn cũng có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của loài hoa này khi lễ hội hoa shibazakura được bắt đầu. Nhưng nếu không có dịp đến Nhật Bản vào mùa hoa shibazakura, bạn cũng có thể được ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ của loài hoa này trong bộ ảnh dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước