Xây dựng thác Bản Giốc trở thành trọng điểm du lịch quốc gia

Việt Cường-Thứ năm, ngày 28/11/2013 15:31 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch thác Bản Giốc và quy hoạch chi tiết khu trung tâm du lịch thác Bản Giốc.

Theo đó, phạm vi nghiên cứu có quy mô khoảng 1.700 ha; phạm vi lập quy hoạch chung xây dựng có quy mô 1.000 ha. Mục tiêu của Quy hoạch chung nhằm phát triển khu du lịch thác Bản Giốc trở thành trọng điểm du lịch của quốc gia và tỉnh Cao Bằng. Từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng.

‘ (Ảnh: Thể thao & Văn hóa)

Việc quy hoạch chi tiết khu trung tâm du lịch thác Bản Giốc cũng nhằm tạo dựng một trung tâm dịch vụ du lịch hiện đại là hạt nhân của toàn khu du lịch, đáp ứng được nhu cầu phát triển đa dạng của khu du lịch thác Bản Giốc.

Dự báo đến năm 2015, khu du lịch sẽ đón khoảng 350.000 lượt khách/năm, đến năm 2020 đón khoảng 1 triệu lượt khách/năm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước