10 điều chênh lệch giữa “gã khổng lồ” Anh và “chàng tí hon” Iceland

Tạ HiểnCập nhật 17:51 ngày 27/06/2016

Trận đấu giữa ĐT Anh và ĐT Iceland được ví như cuộc chiến giữa Goliath và David

VTV.vn- Tờ Goal đã gọi trận đấu giữa ĐT Anh và ĐT Iceland ở vòng 1/8 EURO 2016 là cuộc chiến giữa gã khổng lồ Goliath và anh chàng tí hon David để nói về sự khác biệt giữa hai bên.

Vòng 1/8 EURO 2016 có sự góp mặt của rất nhiều đội bóng lần đầu lọt vào vòng knock-out và đối thủ của họ sẽ là những ông lớn của bóng đá châu Âu. Cuộc đối đầu giữa ĐT Iceland và ĐT Anh cũng là một trận đấu chênh lệch về đẳng cấp như vậy nhưng ở vòng đấu loại trực tiếp này, mọi bất ngờ đều có thể xảy ra.

Dưới đây là 10 điều chênh lệch khủng khiếp giữa Anh và Iceland:

1. Dân số: Anh - 54 triệu người, Iceland 300.000 người

Đội bóng của HLV Roy Hogson đại diện cho một đất nước Anh với 54 triệu dân, gấp 163 lần so với Iceland. Ngay cả những thành phố nhỏ như Leicester hay Sunderland cũng có số dân cao hơn đất nước Bắc Âu này.

2. Nhiệt độ trung bình: Anh - từ 7,5 đến 15,2 độ C, Iceland - từ 1,9 đến 7 độ C

Dù nước Anh là xứ sở sương mù và hiếm khi có nắng nhưng nhiệt độ tại đây còn ấm hơn Iceland.

3. GDP: Anh - 2,85 nghìn tỷ USD, Iceland - 17 tỷ USD

Hậu Brexit, nước Anh vẫn sẽ là một trong những quốc gia giàu nhất châu Âu. Trong khi đó, Iceland dù được đánh giá là nền kinh tế phát triển nhưng GDP của họ vẫn rất khiêm tốn.


Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn tại Iceland

Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn tại Iceland

4. Quân đội: Anh - 242.910 người, Iceland - 0

Anh và Iceland từng giao tranh dữ dội trong cuộc chiến Cá tuyết từ năm 1958 - 1976. Tuy nhiên, đó là lần gần nhất Iceland tham chiến bởi quốc gia này chỉ có lực lượng bảo vệ bờ biển mà không có quân đội.

5. Cầu thủ bóng đá: Anh - 4,1 triệu cầu thủ, Iceland - 32.408

Theo số liệu của FIFA, Iceland có tổng cộng 32.408 cầu thủ chuyên nghiệp và bán chuyên trong khi con số này ở Anh - quê hương của bóng đá - lên tới hơn 4 triệu cầu thủ.

6. Số CLB: Anh - 7.152 CLB (23 cấp giải đấu), Iceland - 73 CLB (5 cấp giải đấu)

Thêm một số chênh lệch nữa về quy mô của bóng đá hai quốc gia. Nước Anh vẫn là quốc gia sở hữu một hệ thống giải đấu khổng lồ còn Iceland chỉ có vỏn vẹn 73 CLB trên cả nước.

7. Giá trị cầu thủ ở giải đấu hạng cao nhất: Anh - 3,39 tỷ Bảng, Iceland - 13,18 triệu Bảng

Theo TransferMarkt, tổng giá trị cầu thủ giải Ngoại hạng Anh lên tới gần 3,5 tỷ Bảng. Con số này của giải Urvalsdeild của Iceland chỉ là 13 triệu Bảng, còn không bằng giá trị hiện tại của ngôi sao Riyad Mahrez đang chơi cho Leicester City.


Nhà vô địch đầy bất ngờ của Ngoại hạng Anh Leicester City cũng có tổng giá trị lên tới 109 triệu Bảng

Nhà vô địch đầy bất ngờ của Ngoại hạng Anh Leicester City cũng có tổng giá trị lên tới 109 triệu Bảng

8. Số lần góp mặt ở vòng bảng Champions League: Anh - 74 lần, Iceland - 0

Ở mùa giải tới, Leicester City sẽ trở thành đội bóng thứ 10 của Anh tham dự vòng bảng Champions League. Tại Iceland, vẫn chưa có bất kỳ CLB vượt qua vòng loại.

9. Số trận thắng quốc tế: Anh - 545, Iceland - 121

Trong tổng số 121 trận thắng ở cấp ĐTQG, Iceland thắng ĐT Đảo Faroe tới 23 lần. Với ĐT Anh, số trận tại các giải đấu lớn của họ đã lên tới con số 93.

10. Núi lửa: Anh - 0, Iceland - 130

Đây có lẽ là điều duy nhất Iceland vượt trội so với nước Anh. Lần gần nhất cái tên Iceland được báo chí thế giới nhắc đến là sự kiện các đám mây tro bụi từ vụ phun trào núi lửa Eyjafjallajokull năm 2010 lan ra toàn châu Âu. Còn ở Anh, vụ núi lửa phun trào gần đây nhất diễn ra từ 350 triệu năm trước.


Khói bụi từ vụ phun trào núi lửa Eyjafjallajokull tại Iceland năm 2010 khiến hàng nghin chuyến bay ở châu Âu bị hủy bỏ

Khói bụi từ vụ phun trào núi lửa Eyjafjallajokull tại Iceland năm 2010 khiến hàng nghin chuyến bay ở châu Âu bị hủy bỏ

Trận đấu giữa ĐT Anh – ĐT Iceland được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV3 & VTV3HD lúc 2h00 ngày 28/6.

Mời quý độc giả xem Lịch thi đấu, video bàn thắng và tổng hợp thông tin về VCK EURO 2016.