Ra mắt trái bóng phục vụ vòng knock-out EURO 2016

Tuấn HiệpCập nhật 16:28 ngày 21/06/2016

VTV.vn - Hôm qua, UEFA đã cho ra mắt trái bóng phục vụ vòng knock-out UEFA EURO 2016.

Cùng với nhà tài trợ chính Adidas, hôm qua UEFA đã cho ra mắt trái bóng Beau Jeu phục vụ riêng cho các vòng knock-out EURO 2016, bắt đầu từ vòng 1/8. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu, có hai trái bóng chính thức cùng được sử dụng. Tại một số kì EURO trước đây, một trái bóng sẽ được sử dụng xuyên suốt cho đến hết vòng bán kết, còn trận chung kết sẽ được “thửa” riêng một trái bóng khác. Theo thông báo của UEFA, trái bóng mới này sẽ theo chân các đội tuyển cho đến hết trận chung kết vào ngày 11/7 tới.

Trái bóng Beau Jeu bị hỏng trong trận Pháp - Thụy Sỹ
Trái bóng Beau Jeu bị hỏng trong trận Pháp - Thụy Sỹ

Về cơ bản, thiết kế của Beau Jeu vòng knock-out không khác là bao so với Beau Jeu được sử dụng tại vòng bảng. Chỉ có màu sắc trên các chi tiết của bóng là được thay đổi mà thôi.

So với trái bóng được sử dụng tại EURO 2012 cách đây bốn năm, trái bóng Beau Jeu không bị các đội tuyển kêu ca quá nhiều về chất lượng cũng như quỹ đạo bay, song đã có một trái bóng bị “xì hơi” sau một tình huống tranh chấp trong trận Pháp-Thụy Sỹ.

* ​Mời quý độc giả xem Lịch thi đấu, video bàn thắng và tổng hợp thông tin về VCK EURO 2016.