Thomas Muller hi vọng xóa cơn khát bàn thắng tại EURO

Tuấn HiệpCập nhật 19:55 ngày 20/06/2016

VTV.vn - Thomas Muller hi vọng cơn khát bàn thắng của anh tại EURO sẽ được xóa bỏ sau trận đấu trước CH Ailen.

Thomas Muller đã đóng góp 5 bàn trong chiến dịch giành cúp vàng thế giới 2014 của ĐT Đức. Thành tích tương tự cũng được anh tái lập tại World Cup trước đó 4 năm. Nhưng ở hai kì EURO đã và sắp trôi qua, Muller chưa một lần được ăn mừng. Hai trận đấu vừa qua tại EURO 2016, chân sút 26 tuổi thi đấu hết sức vô duyên, thậm chí còn tạo ra những pha dứt điểm dở khóc dở cười.

Muller tạo ra khá nhiều khoảnh khắc dở khóc dở cười tại EURO 2016
Muller tạo ra khá nhiều khoảnh khắc dở khóc dở cười tại EURO 2016

Khao khát ghi bàn của nhà VĐTG là điều hết sức dễ hiểu. “Hi vọng tôi có thể ghi bàn, nhưng như tôi đã nói trước giải, bàn thắng không phải mục đích chính” - Muller chia sẻ trước báo giới - “Hi vọng tôi có thể thi đấu tốt và điều quan trọng là chúng tôi giành chiến thắng”.

Dễ thấy Muller đang tìm cách giảm sức ép cho chính mình, bởi tại tuyển Đức lúc này, anh chính là chân sút được kì vọng số một, chứ không phải Gotze hay Ozil. Muller vừa trải qua mùa bóng tốt nhất trong màu áo CLB với 32 pha lập công trên mọi đấu trường. Ngoài ra, tại vòng loại EURO 2016, cầu thủ của Bayern Munich cũng là chân sút số một của Manschaft với 9 bàn thắng.

Ở lượt trận cuối bảng C, tuyển Đức của Muller sẽ gặp đối thủ Bắc Ailen. Đây chính là cơ hội để Muller và hàng công tuyển Đức xua tan nỗi thất vọng sau trận hòa nghèo nàn trước Ba Lan, đồng thời lên dây cót tinh thần trước khi bước vào những trận đấu đầy căng thẳng tại vòng 1/8.