13 trường tiểu học ở Nghệ An bị thu hồi "chuẩn quốc gia"

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 27/09/2016 15:42 GMT+7

Trường TH Nghi Xá (huyện Nghi Lộc, Nghệ An)) là 1 trong 13 trường tiểu học không được công nhận lại là trường chuẩn quốc gia. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - 13 trường tiểu học bị thu hồi lại bằng công nhận trong đợt kiểm tra việc công nhận lại trường chuẩn Quốc gia năm học 2015 - 2016 ở Ngậ An.

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa công bố kết quả kiểm tra việc công nhận lại trường chuẩn quốc gia năm học 2015 - 2016. Theo đó, trong số 342 trường được công nhận là trường chuẩn quốc gia có 13 trường tiểu học bị thu hồi lại bằng công nhận.

Trong đó, thành phố Vinh là địa phương có số trường mất danh hiệu trường chuẩn quốc gia nhiều nhất với 5 trường. Lý do chủ yếu là quá tải về sĩ số học sinh. Các địa phương còn lại có đơn vị bị thu hồi bằng công nhận trường chuẩn là: huyện Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Yên Thành, Diễn Châu, Con Cuông và Nghĩa Đàn.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước