Bảo hiểm y tế cho HS-SV: Có nhà trường thu thêm bảo hiểm ngoài

Minh Đức-Thứ bảy, ngày 12/09/2015 07:29 GMT+7

VTV.vn - Việc mỗi trường có một mức thu BHYT khác nhau là do lựa chọn cách đóng tiền theo 1 đợt hay 2 đợt và phụ thu thêm bảo hiểm thân thể vốn không thuộc trách nhiệm của BHXH.

Bên cạnh những thắc mắc về các khoản trích chuyển từ tiền thu bảo hiểm y tế dành cho cơ sở giáo dục, nhiều người còn cảm thấy khó hiểu và bức xúc khi nhiều trường có những mức thu tiền BHYT cao thấp khác nhau. Tuy nhiên, việc chênh lệch này không ảnh hưởng đến mức thu cố định của BHYT dành cho học sinh, sinh viên mà do bởi các trường lựa chọn từng đợt thu sao cho phù hợp với hoàn cảnh của mình. Đồng thời, phụ huynh học sinh và sinh viên cũng nên lưu ý rằng những loại bảo hiểm khác mà nhà trường thu thêm là hoàn toàn không thuộc trách nhiệm chi trả của BHXH.

Theo đại diện của BHXH TP Hà Nội thì quy định thu BHYT sẽ thực hiện theo năm tài chính tức là 12 tháng. Nhưng hiện nay, thẻ BHYT đã được cấp đến ngày 1/10/2015 tức BHYT sẽ phải thu 15 tháng, vậy nên để thuận tiện cho việc thu tiền, các trường có thể chọn 1 trong 2 cách thu sau đây:

Cách thu thứ nhất: Học sinh, sinh viên sẽ đóng đủ 1 lần trong năm học, thời gian sẽ là 1/10/2015 đến 31/12/2016 tức là thu đủ 15 tháng. Theo văn bản hướng dẫn của BHYT số 1656, nếu nhà trường chọn đóng theo cách này thì khi tiền lương cơ sở tăng, học sinh, sinh viên sẽ không phải truy đóng phần chênh lệch.

Nếu thu theo cách thứ nhất, số tiền học sinh, sinh viên phải đóng sẽ là: 543.375 đồng

Cách thu thứ hai: Học sinh, sinh viên sẽ đóng theo hai đợt, thẻ sẽ được cấp tương ứng với số tiền đóng. Đợt 1 sẽ thu từ đầu năm học với thời gian là 1/10/2015 đến 31/3/2016; đợt 2 đóng tiền vào tháng 1/2016, thời gian từ ngày 1/4/2016 đến 31/12/2016. Nếu đóng theo cách này, khi tiền lương cơ sở tăng học sinh không phải đóng phần chênh lệch cho đợt 1, nhưng đợt 2 sẽ phải tính tiền trên lương cơ sở mới.

Nếu thu theo cách thứ hai, số tiền học sinh, sinh viên phải đóng trong đợt 1 là: 217.350 đồng và đợt 2 là : 326.025 đồng.

Do đó, việc nhà trường thu tiền nhiều hay ít phụ thuộc vào lựa chọn cách đóng tiền theo 1 đợt hay 2 đợt. Bên cạnh đó, nhiều người phản ánh có những trường thu tiền bảo hiểm lên hơn 600.000 đồng trong khi mức thu BHYT 15 tháng là gần 544.000 đồng/1 học sinh. Lý do là bởi nhà trường đã thu cả BHYT bắt buộc và tiền bảo hiểm thân thể không bắt buộc.

Bảo hiểm y tế cho HS-SV: Đang xem xét lại mức hoa hồng cho nhà trường Bảo hiểm y tế cho HS-SV: Đang xem xét lại mức hoa hồng cho nhà trường

VTV.vn - Đại diện BHXH TP Hà Nội cho biết việc trích chuyển 4% tiền thu BHYT từ học sinh, sinh viên cho đại lý đang được xem xét lại và sẽ có giải trình rõ ràng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước