Bộ GD&ĐT yêu cầu làm rõ vụ cô giáo mầm non Sen Vàng bạo hành trẻ

Khánh Nguyễn-Thứ hai, ngày 06/02/2017 13:10 GMT+7

Hình ảnh học sinh bị cô giáo dùng dép đánh cắt trong clip

VTV.vn - Sáng 6/2, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đã ký công văn hỏa tốc gửi Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo, kiểm tra thông tin vụ bảo hành trẻ tại nhóm lớp độc lập tư thục Sen Vàng.

Vào ngày 5/2/2017, một số báo đã đăng tải thông tin về vụ bạo hành trẻ tại nhóm lớp độc lập tư thục Sen Vàng, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Theo phản ánh của báo chí, bao gồm cả video clip, các cô giáo đã quát mắng, đánh đập và ngược đãi một số trẻ tại nhóm trẻ.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho rằng, đây là hành vi phản giáo dục, vi phạm đạo đức nhà giáo, gây bức xúc dư luận xã hội và gây hoang mang, lo lắng cho các bậc cha mẹ trẻ.

Theo đó, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo, kiểm tra làm rõ vụ việc, phối hợp các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định; Chỉ đạo tổ chức rút kinh nghiệm về công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, đặc biệt là việc quản lý, cấp phép hoạt động các nhóm lớp độc lập tư thục. Kết quả báo cáo kết quả về Bộ GD&ĐT trước ngày 10/2.

Về phía nhóm lớp độc lập tư thục Sen Vàng, vào sáng 5/2, ngay sau khi phát hiện vụ việc, lãnh đạo nhóm lớp độc lập tư thục Sen Vàng đã triệu tập giáo viên trong trường để làm rõ sự việc. Được biết, hai giáo viên xuất hiện trong clip có hành động ngược đãi học sinh là Đặng .T .B và Nguyễn .T .H .N đã nhận lỗi và viết bản tường trình.

Theo bản tường trình, hai người này nêu rõ do học sinh mới đi học, chưa quen với trường lớp, khóc nhiều nên đã không kiềm chế được cảm xúc, có những hành vi không đúng với đạo đức nhà giáo. Sau cuộc họp, chủ nhóm lớp độc lập tư thục Sen Vàng đã có quyết định chấm dứt hợp đồng đối với hai cô giáo bạo hành học sinh.

Trong chiều 5/2, đại diện Sở GD&ĐT - bà Hoàng Thanh Hương, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, cho biết: "Đây là nhóm lớp Mầm non Sen Vàng thuộc phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng. Sở GD&ĐT Hà Nội đã biết về sự việc trên trong sáng 5/2 và đã trao đổi ngay với lãnh đạo Phòng Giáo dục Hai Bà Trưng để xem xét giải quyết. Phòng Giáo dục đã yêu cầu các cô giáo viết tường trình. Vào sáng 6/2, Phòng Giáo dục, UBND phường, công an sẽ làm việc với nhóm lớp đó. Quan điểm là xử lý nghiêm như đúng sự việc xảy ra, sau đó sẽ báo cáo UBND Quận và Sở GD&ĐT".

Video giáo viên mầm non bạo hành trẻ tại nhóm lớp độc lập tư thục Sen Vàng, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội:

Cho thôi việc hai giáo viên đánh trẻ tại trường mầm non Sen Vàng Cho thôi việc hai giáo viên đánh trẻ tại trường mầm non Sen Vàng

VTV.vn - Ngay trong ngày 5/2, chủ trường mầm non Sen Vàng đã có quyết định chấm dứt hợp đồng đối với hai cô giáo bạo hành học sinh trong clip đăng tải trên mạng xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước