Cả nước có 225.000 cử nhân thất nghiệp

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 27/05/2016 15:20 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện cả nước vẫn còn 225.000 cử nhân thất nghiệp, tăng gấp 3 lần so với cùng thời điểm này năm 2014.

Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm lao động có trình độ đại học và trên đại học có xu hướng gia tăng. Trong khi đó, 70 - 80% học viên học nghề sau khi ra trường lại có việc làm ngay. Thậm chí, một số doanh nghiệp chỉ muốn tuyển lao động phổ thông do tính chất công việc sản xuất không yêu cầu người lao động phải có trình độ chuyên môn, và do mức lương cho nhóm lao động này thấp hơn.

Những con số này cho thấy cơ cấu đào tạo đang có sự mất cân bằng và không phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước