Chàng trai 17 tuổi chinh phục 8 trường ĐH hàng đầu nước Mỹ

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 08/04/2015 18:30 GMT+7

VTV.vn - Một chàng trai 17 tuổi người Mỹ gốc Nigeria đã trúng tuyển 13 trường ĐH, trong đó có 8 trường thuộc Ivy League - hệ thống 8 trường ĐH hàng đầu nước Mỹ.

Harold Ekeh - chàng trai người Mỹ gốc Nigeria cho biết, cậu đang nghiêng về phía Đại học Yale vì Ekeh thích sự đam mê mà những người ở đây có.

Ekeh cho biết, cậu muốn theo học ngành Sinh học thần kinh hoặc Hóa học ở trường ĐH để trở thành một bác sĩ và sau này là một nhà giải phẫu thần kinh.

Trước đó, cậu đã được vinh danh trong chương trình "Tìm kiếm tài năng khoa học Intel 2015" diễn ra hồi đầu năm với nghiên cứu về cách DHA có thể làm chậm quá trình tiến triển của bệnh Alzheimer. Ý tưởng của nghiên cứu này xuất phát từ việc bà của cậu được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer khi Ekeh mới 11 tuổi.

Dự kiến trong vài tuần tới, Ekeh sẽ đến thăm tất cả các trường ĐH trước khi đưa ra quyết định cuối cùng của mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước