Cơ hội nghề nghiệp khi tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Truyền thông

PV-Thứ năm, ngày 21/03/2019 13:30 GMT+7

VTV.vn - Với việc học lý thuyết gắn liền với thực hành - thực tiễn nghề nghiệp, sau 2 năm học tại trường Cao đẳng Truyền hình, các sinh viên sẽ tự tin làm nghề.

Trước sự phát triển của khoa học công nghệ, ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Truyền thông đã và đang nhận được sự quan tâm của nhiều người. Đây cũng là một trong những ngành thu hút nhiều vị trí tuyển dụng của các công ty, tập đoàn, các khu công nghiệp về lĩnh vực điện tử.

Với việc học lý thuyết gắn liền với thực hành - thực tiễn nghề nghiệp, sau 2 năm học tại trường Cao đẳng Truyền hình, các sinh viên sẽ tự tin trở thành những Kỹ thuật viên làm việc các công ty, tập đoàn về điện tử, viễn thông như: Samsung, Viettel, FPT...; hay các cửa hàng sửa chữa thiết bị điện tử.

Theo học chuyên ngành Kỹ thuật điện tử tại trường Cao đẳng Truyền hình, bạn sẽ được khai thác, lắp ráp và sửa chữa máy tăng âm, máy thu hình; khai thác, lắp ráp và sửa chữa máy vi tính, điện thoại di động.

Việc lựa chọn ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Truyền thông là một trong những lựa chọn đúng đắn, sáng suốt cho con đường sự nghiệp của các bạn trẻ sau này. Cơ hội trúng tuyển và tìm việc làm cho thí sinh lựa chọn ngành học Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Truyền thông tại Cao đẳng Truyền hình là rất lớn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước