Công bố xếp hạng 49 trường đại học ở Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 07/09/2017 10:27 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Lần đầu tiên, một bảng xếp hạng các trường đại học ở Việt Nam được các chuyên gia độc lập công bố. Tổng số có 49 trường trong bảng xếp hạng.

Theo nhóm nghiên cứu, đây là những trường có thông tin đầy đủ nhất theo các tiêu chí xếp hạng.

Vị trí số một thuộc về Đại học Quốc gia Hà Nội, tiếp đến là Đại học Tôn Đức Thắng. Học viện Nông nghiệp xếp thứ 3, tiếp theo là Đại học Đà Nẵng và Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh.

Đáng chú ý, các trường đại học vốn được đánh giá cao lại ở vị trí thấp, như Đại học Y Hà Nội xếp thứ 20, Đại học Kinh tế quốc dân ở vị trí thứ 30, Học viện Tài chính đứng thứ 40.

Việc xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí: nghiên cứu khoa học; giáo dục đào tạo; cơ sở vật chất và quản trị.

Theo phân tích của nhóm nghiên cứu, những trường có thứ hạng cao chủ yếu là có thành tích trong công bố quốc tế. Còn trong các bảng xếp hạng Đại học uy tín trên thế giới như Times Higher Education hay World University Rankings, Việt Nam chưa có trường nào lọt vào top 1.000.

Nhiều trường đại học ở TP.HCM bắt đầu năm học mới Nhiều trường đại học ở TP.HCM bắt đầu năm học mới

VTV.vn - Ở cấp bậc đại học, vào thời điểm này, nhiều trường trên địa bàn TP.HCM đã bắt đầu khai giảng và chào đón các tân sinh viên cho năm học mới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước