Đà Nẵng: Hợp tác đào tạo tiếng Nhật cho sinh viên công nghệ thông tin

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 24/09/2015 06:00 GMT+7

(Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chiều 22/9, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác đào tạo tiếng Nhật cho sinh viên công nghệ thông tin.

Lễ ký kết được diễn ra giữa Công ty FPT Software Đà Nẵng và các trường đại học trên địa bàn thành phố. Mục tiêu chung của thỏa thuận hợp tác là tạo điều kiện cho sinh viên ngành công nghệ thông tin tại các trường đại học ở Đà Nẵng với trình độ tiếng Nhật N3 trở lên có cơ hội việc làm trong kế hoạch tuyển dụng của FPT Software Đà Nẵng, góp phần giải quyết việc làm cho sinh viên ngành công nghệ thông tin, ổn định xã hội; đồng thời tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đánh giá cao việc ký kết hợp tác và khẳng định việc đào tạo sinh viên công nghệ thông tin giỏi tiếng Nhật sẽ góp phần không nhỏ vào việc phục vụ chương trình phát triển dài hạn của thành phố trong việc tập trung thu hút đầu tư công nghệ cao, công nghệ sản xuất phần mềm. Định hướng mạnh mẽ của Đà Nẵng trong tương lai là đầu tư công nghệ cao, công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao... Vì vậy, đây là sự cam kết đầy trách nhiệm giữa nhà tuyển dụng và nhà trường. Chính quyền thành phố cam kết hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để chương trình đạt kết quả như mong muốn.

Theo thỏa thuận, FPT Software Đà Nẵng sẽ phối hợp với trường Đại học Đà Nẵng đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin theo nhu cầu của doanh nghiệp bằng việc đưa tiếng Nhật vào chương trình đào tạo của trường. FPT Software Đà Nẵng cam kết hỗ trợ triển khai chương trình khuyến khích sinh viên công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố học tiếng Nhật thông qua việc hỗ trợ các trường đại học xây dựng, chuyển giao nội dung chương trình đào tạo tiếng Nhật cho sinh viên; tuyển thẳng vào thực tập tại FPT Software Đà Nẵng những sinh viên năm thứ 3 là học viên của các lớp sinh viên công nghệ thông tin Nhật ngữ; trao học bổng hàng năm cho sinh viên có điểm tiếng Nhật cao nhất...

Ông Hoàng Việt Anh - Tổng Giám đốc FPT Software Đà Nẵng - cho biết: "Nhật Bản là thị trường mang lại doanh thu lớn song hiện các doanh nghiệp tại thị trường này đang đứng trước bài toán thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Với mong muốn góp phần giúp các doanh nghiệp Nhật Bản giải quyết bài toán nhân lực, FPT Software đã triển khai Chương trình đào tạo 10.000 kỹ sư cầu nối. Thỏa thuận hợp tác với các trường đại học tại Đà Nẵng sẽ giúp chương trình này mở rộng quy mô đối tượng đầu vào cũng như tạo thêm nguồn nhân lực tiếng Nhật chất lượng cho thị trường nhân lực công nghệ thông tin".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước