Đại học Đà Nẵng công bố đề án tuyển sinh nhóm 2016

Diệu Quỳnh (VTV8)-Thứ ba, ngày 12/04/2016 16:15 GMT+7

VTV.vn - Mở rộng cơ hội chọn trường chọn ngành cho thí sinh và giảm tỉ lệ thí sinh ảo là những lợi ích của đề án tuyển sinh nhóm vừa được ĐH Đà Nẵng công bố vào sáng 12/4.

Đề án tuyển sinh nhóm vào Đại học Đà Nẵng nhằm xây dựng một phương án tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia, với sự tham gia của 9 đơn vị giáo dục trực thuộc, gồm 4 trường đại học Bách khoa, Sư phạm, Kinh tế, Ngoại ngữ, 2 trường cao đẳng: CĐ Công nghệ và CĐ Công nghệ thông tin, phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon tum, viện nghiên cứu đào tạo Việt – Anh và khoa Y Dược.

Theo đề án, thí sinh được phép đăng ký xét tuyển vào nhiều đơn vị giáo dục trong nhóm ĐH Đà Nẵng với tất cả 126 ngành học, mỗi trường tối đa 2 nguyện vọng. Tổng số nguyện vọng đăng ký không quá 4 ở đợt xét tuyển nguyện vọng I và không quá 6 ở các đợt xét tuyển bổ sung. Như vậy, cơ hội trúng tuyển của thí sinh được gia tăng hơn. Cách xét tuyển thực hiện theo thứ tự ưu tiên trên phiếu đăng ký, thí sinh trúng tuyển nguyện vọng đầu sẽ không được xét tuyển nguyện vọng sau, nhờ vậy, tình trạng thí sinh “ảo” cũng sẽ giảm mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước