Điểm khác biệt giữa đào tạo nghề với đào tạo trong trường Đại học là gì?

Tư vấn TS-Thứ hai, ngày 21/04/2014 06:08 GMT+7

Ảnh minh họa

Điểm khác biệt lớn nhất giữa đào tạo nghề với đào tạo trong các trường Đại học là gì? Khi theo học tại các cơ sở đào tạo nghề sinh viên sẽ được trang bị những kỹ năng như thế nào để có thể đủ sức cạnh tranh trong thị trường lao động?

ThS Vũ Chí Thành, Giám đốc FPT Polytechnic Hà Nội: Các trường đào tạo nghề chú trọng thực hành, thời lượng thực hành chiếm khoảng 60-70% nội dung giảng dạy nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn. Ngoài ra cũng không thể thiếu các kỹ năng mềm: giao tiếp, làm việc nhóm...

 

Thầy Nguyễn Duy Hưng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo: Trên thế giới hiện nay có hai hệ thống đào tạo: ĐH Nghiên cứu và ĐH nghề (thực hành). Người học theo ĐH nghề chiếm khoảng 80-85% và rất thành công với nghề mình đã chọn. Riêng Việt Nam chưa có hệ thống này. ĐH nghiên cứu hiện nay đào tạo lí thuyết quá nhiều, sinh viên yếu về thực hành. Năm 2014 có 72.000 kỹ sư, thạc sĩ không có việc làm, các kỹ sư này phải giấu bằng cấp của mình để đi làm công nhân.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước