Gần 380.000 lao động được đào tạo nghề trọng điểm quốc gia

Quang Phồn - Đức Thắng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 11/12/2015 15:08 GMT+7

Sáng 11/12, Tổng cục Dạy nghề đã tổ chức Hội thảo đánh giá chiến lược dạy nghề giai đoạn 2011 - 2015.

VTV.vn -Tổng cục Dạy nghề tổ chức Hội thảo đánh giá chiến lược dạy nghề giai đoạn 2011-2015 thuộc Chương trình quốc gia về dạy nghề 2016-2020, bàn về chiến lược dạy nghề 2016-2020.

5 năm qua, số lượng học viên của các trường nghề đều tăng, chất lượng đào tạo được cải thiện rõ rệt. Nhiều trường nghề đã xây dựng được khung chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn khu vực ASEAN và quốc tế. Gần 380.000 người đã được đào tạo các nghề trọng điểm quốc gia. Tuy nhiên, công tác đào tạo nghề cũng còn nhiều vấn đề cần khắc phục như: Tỷ lệ đào tạo nghề cho lao động tại các khu công nghiệp chỉ có 20%; lao động qua đào tạo nghề vẫn phải đào tạo lại khi đi làm.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Tổng cục Dạy nghề dự kiến đầu tư vào 120 nghề trọng điểm ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế, đào tạo 2,9 triệu lao động cho nền kinh tế; đẩy mạnh việc kiểm định chất lượng dạy nghề, đảm bảo các sinh viên cao đẳng nghề có trình độ ngoại ngữ đọc thông viết thạo. Tổng nguồn kinh phí dự kiến cho giai đoạn này là hơn 15.000 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước