Gần 900.000 thí sinh làm thủ tục thi, chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2016

Minh Đức-Thứ năm, ngày 30/06/2016 09:42 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (30/6), các thí sinh trên cả nước đã bắt đầu làm thủ tục thi. Sau hôm nay, các thí sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2016.

Sáng nay (30/6), Gần 900.000 thí sinh trên cả nước đã đến các điểm thi để làm thủ tục, sẵn sàng bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2016. Bắt đầu từ 8h sáng, các thí sinh các mặt tại trường thi nhận thẻ dự thi và đính chính các sai sót (nếu có). Trong buổi sáng nay, cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi, dặn dò các thí sinh những điều cần thiết như các vật dụng được mang vào phòng thi, những hành vi sẽ bị lập biên bản nếu thí sinh vi phạm... Các sai sót nếu có trên giấy báo thi cũng đã được các thí sinh báo cho cán bộ coi thi và điều chỉnh ngay trong ngày làm thủ tục.

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, có 12.600 thí sinh đã bước vào phòng thi để làm thủ tục. Dù trời mưa khá nặng hạt nhưng nhiều thí sinh cùng người nhà đã có mặt từ sớm để chuẩn bị cho buổi nhận phòng. Trước khi các thí sinh bước vào khu vực thi, nhiều phụ huynh vẫn không quên dặn dò phải kiểm tra kĩ thông tin trên giấy báo thi, hỏi cán bộ coi thi nếu có bất cứ vấn đề gì vướng mắc.

Trong sáng nay, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga cũng đã đến điểm thi Đại học Bách khoa Hà Nội để kiểm tra việc chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia và theo dõi quá trình làm thủ tục thi của các thí sinh. Thứ trưởng nhận xét Đại học Bách khoa Hà Nội đã làm rất tốt các công tác chuẩn bị, đường dây nóng của Bộ hiện cũng chưa có phản ánh nào từ phía thí sinh và phụ huynh. Năm nay, kỳ thi THPT Quốc gia có nhiều điểm lợi cho thí sinh, đặc biệt là việc các thí sinh không phải lặn lội xa xôi để tham dự kỳ thi lớn này do mỗi tỉnh đều có điểm thi.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2016 sẽ kéo dài từ ngày 30/6 đến hết ngày 4/7 với 8 môn thi: Toán, Ngoại ngữ, Ngữ văn, Vật lý, Địa lý, Hóa học, Lịch sử, Sinh học. Các môn thi buổi sáng sẽ bắt đầu làm bài từ 7h30, buổi chiều bắt đầu từ 14h30, nếu thí sinh đến phòng thi chậm 15 phút sẽ không được dự thi. Vậy nên trong các ngày thi, các thí sinh nên đến điểm thi trước thời gian quy định khoảng 30 phút để có sự chuẩn bị tốt nhất.


Sáng nay, trời mưa khá nặng hạt nhưng các thí sinh vẫn đến sớm để chuẩn bị cho buổi làm thủ tục thi

Sáng nay, trời mưa khá nặng hạt nhưng các thí sinh vẫn đến sớm để chuẩn bị cho buổi làm thủ tục thi


Trong lúc chờ đợi đến giờ nhận phòng thi, nhiều thí sinh vẫn còn tâm trạng khá bồn chồn, lo lắng

Trong lúc chờ đợi đến giờ nhận phòng thi, nhiều thí sinh vẫn còn tâm trạng khá bồn chồn, lo lắng


Đúng 8h, các thí sinh tập trung tại trước cửa phòng thi để nhận phòng

Đúng 8h, các thí sinh tập trung tại trước cửa phòng thi để nhận phòng


Mọi thắc mắc của các thí sinh và quy chế thi được các cán bộ coi thi giải đáp cặn kẽ

Mọi thắc mắc của các thí sinh và quy chế thi được các cán bộ coi thi giải đáp cặn kẽ


Những sai sót trong giấy báo thi nếu có sẽ được sửa chữa ngay trong ngày

Những sai sót trong giấy báo thi nếu có sẽ được sửa chữa ngay trong ngày


Thứ trưởng Bùi Văn Ga đến kiểm tra và theo dõi quá trình làm thủ tục thi tại điểm thi Đại học Bách khoa Hà Nội

Thứ trưởng Bùi Văn Ga đến kiểm tra và theo dõi quá trình làm thủ tục thi tại điểm thi Đại học Bách khoa Hà Nội


Sáng nay, nhiều phụ huynh đưa đón con kín cổng trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Sáng nay, nhiều phụ huynh đưa đón con kín cổng trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước