Gia Lai: Gần 2.000 học sinh bỏ học

Rơ Châm Nguưr (VTV8)-Thứ hai, ngày 11/04/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Theo số liệu thống kê của Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh có trên 1.800 học sinh bỏ học, trong đó có gần 1.200 học sinh dân tộc thiểu số.

Mặc dù đã ở thời điểm cuối học kỳ II của năm học 2015 – 2016, nhưng, tình trạng học sinh bỏ học, nghỉ học trong thời gian dài trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn ở mức cao. Tính đến hết tháng 3, toàn tỉnh có trên 1.800 học sinh bỏ học, trong đó có gần 1.200 học sinh dân tộc thiểu số. Chính vì bỏ học, lập gia đình sớm trong khi không có nghề nghiệp ổn định đã khiến cho không ít học sinh phải đối diện với một tương lai mù mịt phía trước.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước