Giáo dục vùng cao - Hành trình yêu thương

Xuân Tùng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 01/09/2016 05:00 GMT+7

VTV.vn - Hầu hết các giáo viên vùng cao đều rất nỗ lực để vừa vượt qua chính những khó khăn trong đời sống của mình, vừa có thể chăm sóc các học sinh trong bộn bề thiếu thốn.

Những thiếu thốn về vật chất không phải là trở ngại với học sinh vùng cao, điều đáng lo ngại nhất là việc bỏ học giữa chừng. Với đồng bào dân tộc, việc dạy chữ có vất vả hơn. Ngay việc dạy các em đánh vần cho đúng cũng là một việc phải tiến hành nhiều lần.

Với các thầy cô giáo vùng cao, bên cạnh việc dạy chữ còn kiêm nhiệm cả việc giúp đỡ các học sinh từ miếng ăn, giấc ngủ cho đến việc vệ sinh thân thể.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước