Hà Nội lý giải việc quá tải trường lớp trên địa bàn thành phố

Thùy An-Thứ ba, ngày 27/06/2017 18:29 GMT+7

VTV.vn - Ông Lê Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có lý giải về hiện tượng quá tải trường lớp trên địa bàn thành phố.

Ông Quang thừa nhận có việc quá tải trường lớp, song khẳng định hiện tượng này không phải diễn ra trên toàn thành phố mà thường tập trung tại các trường công thuộc khu vực trung tâm cũng như một số vùng ven đô, nơi có nhiều khu đô thị mới phát triển.

"Nguyên nhân quan trọng nhất để xảy ra hiện tượng trên xuất phát từ tốc độ gia tăng dân số quá nhanh. Đặc biệt là tại các quận như Thanh Xuân, Cầu Giấy. Thậm chí các khu vực ngoại thành như Đan Phượng, Hoài Đức cũng ghi nhân mức tăng dân số đáng kể. Trong khi đó, chúng ta chưa kịp đầu tư xây dựng hệ thống các trường mới, dẫn đến tình trạng quá tải", Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lý giải.

Hà Nội lý giải việc quá tải trường lớp trên địa bàn thành phố - Ảnh 1.

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Lê Ngọc Quang, tại nhiều khu đô thị, nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư "mải mê" xây nhà để bán, chứ không ưu tiên xây trường cho học sinh (Ảnh minh họa)

Thêm một lý do để xảy hiện tượng quá tải trường lớp được ông Quang giải thích xuất phát từ việc trong các khu đô thị có quy hoạch hệ thống trường nhưng nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư "mải mê" xây nhà để bán, chứ không ưu tiên xây trường cho học sinh. Điều này dẫn đến việc các khu đô thị mới có dân đến ở nhưng học sinh phải sang các trường cũ học, chứ không phải trường mới, dẫn đến quá tải.

Trước hiện tượng này, ông Quang cho biết UBND thành phố đã chỉ đạo các sở ngành, trong đó có ngành Giáo dục thực hiện việc ra soát toàn bộ quy hoạch hệ thống trường học trên toàn thành phố.

Thời gian vừa qua, 30 quận, huyện trên địa thành thành phố Hà Nội đã thực hiện ra soát toàn bộ quy hoạch hệ thống trường học đến tận từng xã, từng phường. Điểm mấu chốt trong công tác rà soát là nắm chắc dân số của từng xã, phường hiện tại. Cùng với đó là định hướng phát triển đến 2020 - 2030, các quận, huyện sẽ thiếu bao nhiêu trường lớp và cần phải bổ sung con số là bao nhiêu.

Việc rà soát trên 30 quận huyện đã hoàn thành, trong thời gian tới, Viện Quy hoạch sẽ làm việc cùng các sở ngành thống kê tất cả những đề xuất của các quận huyện, sau đó sẽ trình UBND thành phố. Từ đó UBND thành phố sẽ có một phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch hệ thống trường học.

Hà Nội lý giải việc quá tải trường lớp trên địa bàn thành phố - Ảnh 2.

Ngoài ra, trong chiều nay (27/6), đại diện của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thông tin về công tác tuyển sinh các cấp trên địa bàn thành phố.

Cụ thể trên địa bàn thành phố, tỷ lệ tuyển sinh trực tuyến trẻ 5 tuổi vào trường mầm non chiếm tới 74,5%; tuyển sinh vào lớp 1 chiếm 72,3%; tuyển sinh vào lớp 6 chiếm 68,1%.

Đại diện của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết hình thức tuyển sinh trực tuyến năm học 2017-2018 đã được triển khai an toàn, ổn định, đúng quy chế, không có hiện tượng nghẽn mạng, tỷ lệ đăng ký thành công cao hơn.

Về công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018, năm nay có hơn 76.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng khoảng 1.000 học sinh so với năm trước. Còn tại kỳ thi THPT Quốc gia 2017, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 72.939, trong đó có 5.485 thí sinh đã tốt nghiệp THPT dự thi để lấy kết quả xét vào Đại học.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước