Học sinh chế thuốc trừ sâu từ cỏ dại

Huỳnh Tâm-Thứ tư, ngày 09/03/2016 10:58 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Sóc Trăng, một nhóm học sinh nghiên cứu ra loại thuốc trừ sâu được làm bằng cây cỏ dại.

Đó là công trình nghiên cứu của em Lê Song Hồ và Nguyễn Thị Yến Bình, lớp 11A2 Trường THPT An Lạc Thôn, huyện Kế Sách. Xuất phát từ ý tưởng “lấy độc trị độc”, nhóm học sinh này đã bỏ ra gần 6 tháng nghiên cứu các loại cây cỏ dại mà sâu bệnh không tấn công như: cây cúc dại, dây thuốc cá... từ đó, chiết xuất thành hợp chất dạng lỏng và chế lên sâu ăn lá.

Kết quả thí nghiệm cho thấy, có hơn 95% các loại sâu ăn lá đều tê liệt và chết sau ngay sau đó. Hiện đề tài này đã được Sở GD-ĐT tỉnh Sóc Trăng chọn tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp quốc gia khu vực phía Nam sắp diễn ra tại Đồng Nai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online !

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước