Hôm nay (28/7), công bố Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 28/07/2017 07:20 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Hôm nay (28/7), dự kiến, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể.

Đây là văn bản đã được hoàn thiện sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia giáo dục, các giáo viên cũng như toàn xã hội trong thời gian qua.

Theo thông tin ban đầu, ở chương trình mới này, tên gọi của các môn học, cũng như thời lượng học tập ở từng cấp học đã được điều chỉnh. Điển hình là số lượng các tiết học sẽ giảm đi; các khối lớp 1, 2 và 3 sẽ được bỏ bớt một số môn học...

Được biết, trong chiều qua (27/7), Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Ban Soạn thảo chương trình đã họp và đi đến thống nhất các nội dung cuối cùng.

Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể là Quy định mới của Nhà nước về dạy và học ở các cấp học phổ thông. Đồng thời, đây cũng là cam kết của Nhà nước về chất lượng giáo dục nói chung.

Có gì ở những môn học mới trong dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể? Có gì ở những môn học mới trong dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể?

VTV.vn - GS.TS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng Chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mới đã làm rõ hơn một số môn học mới xuất hiện trong bản dự thảo vừa công bố.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước