Hơn 130 trường ở Quảng Ngãi có nguy cơ “rớt chuẩn” Quốc gia

Theo VOV-Thứ sáu, ngày 08/09/2017 06:09 GMT+7

VTV.vn - Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 131 trường không đủ điều kiện duy trì chuẩn quốc gia do cơ sở vật chất xuống cấp.

Năm học 2107 - 2018, tỉnh Quảng Ngãi đầu tư từ 300 - 400 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa các trường học đang xuống cấp, tạm bợ; bổ sung mua sắm trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin. Trong đó, tỉnh ưu tiên đầu tư cho bậc tiểu học, vùng sâu, vùng xa nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày; tăng cường việc dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số tại các trường khu vực miền núi. Ngoài ra, ngành Giáo dục địa phương tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.

Ông Đỗ Văn Phu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Toàn tỉnh hiện có 131 trường không đủ điều kiện duy trì chuẩn quốc gia do cơ sở vật chất xuống cấp. Trước tình hình đó, sở Giáo dục và Đào tạo đã có tổng hợp và báo cáo trình UBND tỉnh theo nhu cầu, sửa chữa, nâng cấp với kinh phí khoảng trên 3.000 tỷ từ nay đến năm 2020.

Tỉnh cũng có văn bản chỉ đạo, ngoài ngân sách đầu tư, phát triển hàng năm mà tỉnh đã phân bổ cho các địa phương, tỉnh sẽ trích từ 30% - 40% phần kinh phí ngân sách tăng thu dành cho công tác này".

Nhiều trường mầm non ở Thừa Thiên Huế khó đạt chuẩn quốc gia do xuống cấp Nhiều trường mầm non ở Thừa Thiên Huế khó đạt chuẩn quốc gia do xuống cấp

VTV.vn -Nhiều lớp học tại thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế ở trong tình cảnh xuống cấp , gây khó khăn cho các trường mầm non trong lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước