Khám phá "không gian mở" trong các lớp học ở Bắc Âu

Kim Hải - Chu Thái (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 29/10/2017 06:05 GMT+7

VTV.vn - Những năm gần đây, mô hình trường học với không gian mở đã xuất hiện tại một số nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới.

Những năm trở lại đây, chủ trương của Bộ GD&ĐT là từng bước tạo cơ chế để trao thêm quyền chủ động cho giáo viên và nhà trường trong hoạt động dạy và học, chuẩn bị tiền đề cho đổi mới giáo dục. Việc Bộ GD&ĐT đưa ra hướng dẫn "tuyệt đối không dạy ngoài nội dung sách giáo khoa" được xem là động thái kì lạ, làm các cán bộ, giáo viên bị bất ngờ.

Trong khi Bộ GD&ĐT yêu cầu giáo viên tuyệt đối không dạy ngoài nội dung sách giáo khoa, ở các nước phát triển, tình hình đang diễn biến theo chiều hướng ngược lại. Những năm gần đây, mô hình trường học với không gian mở đã xuất hiện tại một số nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Mục đích nhằm đem đến cho học sinh điều kiện được tương tác với nhau tốt hơn so với các mô hình lớp học truyền thống.

Trường tiểu học Lauttsari, Phần Lan được thiết kế theo không gian mở. Mọi thứ đều có thể di chuyển để điều chỉnh không gian theo ý muốn của cô và trò. Căn phòng rất rộng, bao gồm 2 lớp học ở trong, được ngăn cách nhau bởi một bức rèm.

Khi học chung một nội dung, rèm sẽ được kéo ra để học sinh 2 lớp học cùng, giáo viên phối hợp giảng bài. Với những giờ học riêng, rèm được kéo lại, bàn ghế và các vật dụng khác đều có bánh xe. Tùy vào bài giảng, học sinh sẽ ngồi riêng từng bàn, hoặc là xếp các bàn lại thành nhóm khi cần học chung và thảo luận.

Đang độ tuổi tiểu học, các em rất hiếu động, vì thế, ghế ngồi cho học sinh là ghế xoay, chương trình giáo dục được thiết kế rất linh hoạt. Ở ngay bên ngoài lớp học, có không gian chung, trong khi một số em đang tranh thủ làm bài tập, một số khác nằm nghỉ, một số chơi trò chơi. Mọi thứ được thiết kế theo hướng linh hoạt và cơ động để học sinh cảm thấy thoải mái nhất.

Trường phổ thông Liên cấp Hellerup Skole ở Đan Mạch có 3 tầng, mỗi tầng dành cho một cấp học, số phòng học riêng rất ít, diện tích chủ yếu dành cho không gian chung. Chương trình học được thiết kế để học sinh các lớp khác nhau có thể tham gia vào một số hoạt động chung.

Mô hình giáo dục mở được xây dựng nhằm phá vỡ tính bảo thủ của các lớp học truyền thống, đem lại cho học sinh một môi trường học tập thân thiện, cởi mở và có tính tương tác cao, hướng tới mục tiêu tạo nên những công dân tự chủ, giỏi thích nghi và quảng giao trong xã hội hiện đại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước