Kon Tum: “Thắt lưng buộc bụng” đầu tư cho giáo dục miền núi

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 06/03/2017 18:47 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Kon Tum đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho các em học sinh miền núi.

Năm 2016, trường Tiểu học bán trú Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông có gần 130 em học sinh phải ăn ở trong những căn chòi lá nằm rải rác sau những triền đồi. Năm nay, với sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự hỗ trợ của phụ huynh cũng như sự chia sẻ của thầy cô giáo, điều kiện bán trú của các em đã cải thiện hơn nhiều.

Bắt đầu từ huyện Tu Mơ Rông, đến nay phong trào chăm lo cho học sinh bán trú được mở rộng với 60 cụm điểm trường ở Kon Tum. Tính riêng 4 xã khó khăn dưới chân núi Ngọc Linh, dù đời sống còn nhiều khó khăn nhưng mọi người rất ủng hộ việc đầu tư cho giáo dục.

Để xây dựng đầy đủ bếp ăn, nhà ăn và phòng ở cho học sinh miền núi còn nhiều vấn đề liên quan không thể giải quyết ngay lập tức mà đòi hỏi sự đầu tư hơn nữa từ ngân sách nhà nước và sự tham gia của toàn xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước