Kỳ thi THPT quốc gia 2015: Học sinh miền núi lo lắng môn Ngoại ngữ

Thời sự VTV-Thứ ba, ngày 17/03/2015 11:20 GMT+7

VTV.vn - Điều kiện học Ngoại ngữ của học sinh THPT ở các vùng miền rất khác nhau nên nhiều em đang tỏ ra lo lắng khi Ngoại ngữ là 1 môn thi bắt buộc trong kỳ thi THPT quốc gia.

Sau rất nhiều phương án được đưa ra bàn thảo, Bộ GD-ĐT đã chính thức ban hành quyết định phê duyệt phương án thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2015. Cụ thể, để được xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ, thì thí sinh phải thi 4 môn tối thiểu, bao gồm 3 môn bắt buộc Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 môn tự chọn trong các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa Lý.

Tuy nhiên, rất nhiều học sinh hệ Giáo dục thường xuyên hiện nay không được học Ngoại ngữ. Mặt khác, điều kiện dạy Ngoại ngữ ở các vùng miền cũng rất khác nhau, nhất là các trường miền núi vùng sâu, vùng xa, nên nhiều ý kiến cho rằng các môn thi bắt buộc rất khó công bằng trong đánh giá.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước