Kỳ thi THPT quốc gia 2018: Nhiều thí sinh chọn tổ hợp Khoa học tự nhiên

Theo TTXVN-Thứ bảy, ngày 21/04/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Ghi nhận tại một số trường trung học phổ thông trên địa bàn TP.HCM, số thí sinh chọn thi tổ hợp Khoa học tự nhiên chiếm đa số.

17h ngày 20/4 là thời điểm kết thúc thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, ghi nhận tại một số trường trung học phổ thông trên địa bàn TP.HCM, số thí sinh chọn thi tổ hợp Khoa học tự nhiên chiếm đa số.

Ghi nhận tại Trường Trung học phổ thông Tân Phong (Quận 7), có 285 học sinh đăng ký thi ở tổ hợp Khoa học tự nhiên; tổ hợp Khoa học xã hội có 164 hồ sơ.

Tại Trường Trung học phổ thông Nhân Việt (quận Tân Phú), số học sinh đăng ký dự thi vào tổ hợp Khoa học tự nhiên chiếm tỷ lệ cao (chỉ có 2 trong số 7 lớp 12 đăng ký thi ở tổ hợp môn Khoa học xã hội). Bên cạnh đó, nhà trường cũng đang gấp rút điều chỉnh những thông tin sai sót trong hồ sơ học sinh. Theo thống kê, có khoảng 30% học sinh sai sót về những thông tin mã ngành và nguyện vọng xét tuyển vào đại học, cao đẳng của học sinh.

Tương tự, Trường Trung học phổ thông Võ Trường Toàn (quận 12) cũng có nhiều trường hợp phải điều chỉnh sai sót về mã ngành và thông tin cá nhân. Năm nay trường có 3 trong tổng số 15 lớp 12 đăng ký dự thi ở tổ hợp môn Khoa học xã hội.

Dù được các chuyên gia tư vấn không nên đăng ký quá nhiều nguyện vọng xét tuyển vào đại học, cao đẳng, mỗi học sinh nên đăng ký khoảng 4 - 5 nguyện vọng là phù hợp nhưng ghi nhận thực tế cho thấy vẫn còn nhiều học sinh đăng ký trên 10 nguyện vọng với mong muốn tăng cơ hội đỗ vào các trường cao đẳng, đại học.

Tại Trường Trung học phổ thông Nhân Việt (quận Tân Phú), số học sinh đăng ký từ trên 10 nguyện vọng xét tuyển vào đại học, cao đẳng khá nhiều, có học sinh đăng ký lên tới 31 nguyện vọng; Trường Trung học phổ thông Võ Trường Toản (quận 12) cũng có thí sinh đăng ký tới 14 nguyện vọng; Trường Trung học phổ thông Trưng Vương (quận 1) có học sinh lựa chọn lên đến 20 nguyện vọng.

Thực tế, mùa tuyển sinh năm trước, thí sinh thường trúng tuyển đại học ngay từ nguyện vọng 1, 2. Do vậy, dù quy chế thi năm nay không giới hạn số nguyện vọng đăng ký nhưng theo các chuyên gia tư vấn tuyển sinh, việc đăng ký quá nhiều nguyện vọng là điều không cần thiết vì không phải đăng ký nhiều nguyện vọng là tăng khả năng trúng tuyển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước