Lào Cai tăng cường biện pháp chống rét cho học sinh

Thanh Hà - Trung Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 19/12/2015 07:34 GMT+7

Đốt lửa sưởi ấm cho học sinh. Báo Lào Cai

VTV.vn - Trong đợt rét này, Lùng Cải (Lào Cai) là địa phương có nền nhiệt độ giảm sâu nhất trong toàn huyện Bắc Hà, nhiệt độ vào ban đêm chỉ dao động từ 2-3 độ C.

Tại các địa bàn vùng cao, nếu áp dụng quy định dưới 10 độ C học sinh được nghỉ học thì sẽ không đảm bảo chương trình, vì vậy các thầy, cô giáo phải đến từng gia đình những em không ở bán trú để nhắc nhở gia đình cho các em mặc đủ ấm khi đến trường. Còn đối với học sinh ở bán trú, khẩu phần ăn của các em được bổ sung thêm dinh dưỡng để tăng cường sức khỏe.

Hiện cấp ủy, chính quyền xã Lùng Cải đang tích cực phối hợp với các nhà trường tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân và triển khai các biện pháp phòng, chống rét cho học sinh. Trong những ngày tới, nếu nhiệt độ tiếp tục giảm, các nhà trường sẽ phải tính toán, điều chỉnh thời gian học cho phù hợp.

Hà Giang chủ động phòng chống rét cho học sinh Hà Giang chủ động phòng chống rét cho học sinh

Trước cái lạnh cắt da, cắt thịt, công tác phòng chống rét cho học sinh được ngành Giáo dục huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) đặc biệt quan tâm.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước