Lớp học sáng tạo ứng dụng công nghệ đầu tiên tại Việt Nam

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 30/10/2015 16:45 GMT+7

Giờ dạy mẫu tại lớp học sáng tạo sử dụng công nghệ thông tin. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn -Ngày 30/10, tại Hà Nội, Bộ GD - ĐT đã tổ chức lễ khai trương lớp học sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin tại trường THPT Cầu Giấy, do Bộ Giáo dục Hàn Quốc tài trợ.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc về giáo dục và đào tạo nói chung và về ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục nói riêng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng đánh giá cao sự hỗ trợ của Hàn Quốc về ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và luôn mong muốn học hỏi Hàn Quốc về lĩnh vực này.

Thứ trưởng cũng cảm ơn Hàn Quốc đã hỗ trợ Việt Nam xây dựng mô hình thí điểm lớp học sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin. Mô hình lớp học này đang được áp dụng tại Hàn Quốc, nơi có nền giáo dục rất phát triển.

Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng bày tỏ tin tưởng, ở Việt Nam, mô hình này sẽ hỗ trợ phát triển những phương pháp giảng dạy mới dựa trên công nghệ hiện đại và các trường học tiếp nhận mô hình này sẽ có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin một cách hữu hiệu vào việc dạy - học của nhà trường.

Thứ trưởng hy vọng trong tương lai, mô hình này sẽ được nhân rộng tới nhiều trường trong toàn quốc.

Trường Trung học phổ thông Cầu Giấy được lựa chọn để xây dựng mô hình lớp học sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin đầu tiên tại Việt Nam với đầy đủ các chức năng và thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và hội nhập quốc tế.

Lớp học với những thiết bị hiện đại nhiều tính năng thông minh kết hợp hình ảnh, video, camera, âm thanh, văn bản, biểu đồ... hỗ trợ tối đa quá trình dạy học, phát huy đa giác quan.

Kỹ thuật đồ họa nâng cao có thể mô phỏng nhiều hiện tượng trong tự nhiên và xã hội, kiểm tra, đánh giá tự động trên phần mềm...

Tài liệu được cung cấp bằng nhiều kênh thông tin giúp học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo, suy luận, học tập tương tác, thảo luận nhóm, thí nghiệm ảo, viết truyện, dựng phim ngay tại lớp, dễ dàng vận dụng kiến thức liên môn, tăng cơ hội kết nối trường học trực tuyến.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước