Mục tiêu hàng đầu của giáo dục TP.HCM là hội nhập quốc tế

Đặng Quang - Hoài Nhân - Văn Dương (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 07/06/2016 16:53 GMT+7

VTV.vn - Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng nhấn mạnh, mục tiêu hàng đầu của giáo dục TP.HCM là hội nhập quốc tế.

Đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển giáo dục TP.HCM là nội dung chỉ đạo đặc biệt được nhấn mạnh tại buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tại Phùng Xuân Nhạ với lãnh đạo TP.HCM sáng nay (7/6).

Nhiều vấn đề nóng của giáo dục TP.HCM đã được đề cập trong buổi làm việc. Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng nhấn mạnh: "Mục tiêu hàng đầu của giáo dục TP.HCM là hội nhập quốc tế. Cần xã hội hóa giáo dục thì mới thực hiện được các mục tiêu giáo dục đề ra. Muốn xã hội hóa, phải tôn trọng các quy luật thị trường. Chú trọng giáo dục khởi nghiệp từ chính môi trường giáo dục. Đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp".

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý TP.HCM về việc không mở thêm trường đai học mà quy hoạch lại hệ thống đại học, cao đẳng trên cả nước, xử lý các trường yếu kém. Các phương pháp, chính sách giáo dục phải dựa trên cơ sở khoa học chứ không phải dựa trên ý chí chính trị của cơ quan quản lý.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước