Mỹ: Chỉ 5% thí sinh đỗ trường đại học top cao

Nguyễn Hà - Thu Ngọc (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 26/08/2015 11:16 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Thời điểm này, không chỉ là mùa tuyển sinh tại Việt Nam mà các sĩ tử tại Mỹ cũng đang háo hức chuẩn bị hồ sơ cho kỳ thi tuyển đại học hàng năm.

Dù là ở bất cứ đâu, các bạn học sinh cũng đều chịu áp lực rất lớn để có thể vào được các trường đại học hàng đầu. Tại Mỹ, tỉ lệ tuyển sinh các trường top cao thường chỉ khoảng 5% số lượng hồ sơ xin học. Điều này nghĩa là có đến 95% sinh viên sẽ không có cơ hội đặt chân vào giảng đường đại học mà mình mơ ước.

Cuộc cạnh tranh này gay gắt đến nỗi, có gia đình thậm chí sẵn sàng bỏ tới 50.000 USD để thuê nhân viên tư vấn hồ sơ đại học cho con, số tiền tương đương học phí của 1 đến 2 năm đại học.

Điểm chuẩn nhiều trường đại học ngày 25/8 Điểm chuẩn nhiều trường đại học ngày 25/8

VTV.vn - Sáng 25/8, nhiều trường như: ĐH Y Hà Nội, ĐH Sư phạm Hà Nội, Học viện Tài chính, ĐH Kinh tế quốc dân... đã chính thức công bố trúng tuyển đợt 1.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước