Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày truyền thống học sinh - sinh viên Việt Nam

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 10/01/2016 06:56 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: www.baotuyenquang.com.vn)

VTV.vn - Kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên Việt Nam, ngày 9/1, tại TP.HCM đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi ý nghĩa dành cho cho học sinh, sinh viên thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức Hội trại Truyền thống học sinh, sinh viên lần thứ 10 với chủ đề "Tự hào học sinh thành phố học tập và làm theo lời Bác" thu hút hàng ngàn học sinh đến từ các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố tham gia. 

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động bổ ích vừa rèn luyện kỹ năng sống, vừa gợi lên lòng tự hào dân tộc, về thế hệ học sinh - sinh viên qua từng giai đoạn đấu tranh bảo vệ và phát triển đất nước. Cụ thể như: Chương trình sân khấu hóa "Việt Nam bản hùng ca" giúp các trại sinh hình dung được quá trình lịch sử dân tộc qua các giai đoạn đấu tranh; chương trình hướng về biển đảo quê hương; tổ chức các gian hàng khoa học vui, gian hàng thư pháp, trò chơi dân gian, khoa học kỹ thuật, gian hàng hướng nghiệp... Đặc biệt, các trại sinh cùng tham dự chương trình rước đuốc truyền thống từ Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM - nơi Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước về Hội trại. 

Cùng ngày, Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM đã khởi công Công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM” tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM. 

Đây là địa điểm đầu tiên trong 6 địa điểm được lựa chọn để xây dựng Công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM” từ nay đến 2020, gồm: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM; Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM; Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng; Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai; Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. 

Công trình gồm Bức Phù điêu được đặt trong khuôn viên sân của mỗi công trình có nội dung tái hiện lịch sử phong trào học sinh, sinh viên với nội dung là khát vọng hòa bình, tình nguyện xếp bút nghiên tham gia lực lượng đấu tranh chính trị, đấu tranh công khai, đấu tranh vũ trang của học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định.

Anh Lâm Đình Thắng, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM cho biết: Công trình nhằm ghi nhận lại các “địa chỉ đỏ” trong phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên những năm tháng chống Pháp và chống Mỹ. Đây không chỉ là những công trình mang tính giáo dục truyền thống cho các thế hệ học sinh, sinh viên thành phố hiện nay mà còn là nghĩa cử, một thông điệp tri ân đến các thế hệ anh hùng, học sinh, sinh viên đã hy sinh vì hòa bình, độc lập, thống nhất của Tổ quốc hôm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước