Những trường THPT chuyên có tỷ lệ chọi không kém gì Đại học

Minh Đức-Thứ bảy, ngày 03/06/2017 12:00 GMT+7

VTV.vn - Vì không xảy ra tình trạng chồng chéo lịch thi như năm ngoái nên số hồ sơ nộp về các trường THPT chuyên tăng lên đáng kể, đồng thời làm tăng tỷ lệ chọi của các trường.

Tại Hà Nội, hiện một số trường như THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, THPT chuyên Ngoại Ngữ - ĐHQGHN đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Năm nay, các trường chuyên đã chủ động hơn trong việc sắp xếp, bố trí thời gian thi, vậy nên không xảy ra tình trạng chồng chéo lịch thi như năm ngoái khiến số lượng hồ sơ nộp về các trường tăng lên đáng kể, đồng thời làm tăng tỷ lệ chọi của các trường.

Cụ thể, trường THPT chuyên Sư phạm đã tổ chức thi vào ngày 31/5 với số thí sinh đăng ký dự thi lên đến trên 5000 trong khi chỉ tiêu của trường chỉ khoảng 530 học sinh, có nghĩa tỉ lệ chọi là khoảng 1 chọi 10. Các thí sinh phải làm 3 bài thi viết gồm hai bài bắt buộc là Toán, Văn và một môn chuyên, riêng điểm số môn chuyên sẽ được nhân hệ số 2.

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ Hà Nội cũng là trường đứng top đầu Thủ đô về tỷ lệ chọi. Trong sáng ngày 3/6, các thí sinh nộp đơn đăng ký vào trường chuyên Ngoại ngữ đã bắt đầu làm bài thi đầu tiên. Được biết, trong năm học 2017 - 2018 trường chỉ tuyển 380 chỉ tiêu nhưng đã có đến 3.402 thí sinh đăng ký, tỉ lệ chọi lên đến 1/9. Năm nay, trường THPT chuyên Ngoại ngữ sử dụng bài thi đánh giá năng lực, các thí sinh sẽ làm bài dưới dạng trắc nghiệm và thi vấn đáp.

Vào ngày 4/6 tới đây, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN cũng tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 với chỉ tiêu tuyển sinh là 450 em, có đến 2.430 thí sinh đăng ký dự thi, tỷ lệ chọi là 1/5. Được biết, số lượng hồ sơ đăng ký dự thi năm nay cao hơn nhiều so với năm ngoái vì lịch thi của trường không trùng với các trường khác và sẽ diễn ra trong hai ngày là 4 - 5/6.

Tại một số trường chuyên khác như THPT chuyên Nguyễn Huệ có tỉ lệ chọi là 1/4 với số hồ sơ đăng ký là trên 2.000 trong khi chỉ tiêu đầu vào là 525 em. Ngoài ra, trường công lập trên địa bàn TP như THPT Chu Văn An, Việt Đức, Cầu Giấy... cũng có tỉ lệ chọi khá cao.

Theo thống kê, sẽ có đến gần 83.000 học sinh tham gia kỳ thi tuyển vào lớp 10 nhưng sẽ chỉ có khoảng 70% học sinh được học tại cấp 3 công lập, sẽ có khoảng 30% học sinh còn lại sẽ phải học tại các trường tư, trung tâm giáo dục thường xuyên và trường nghề. Vậy nên, để có thể thi vào được trường công lập, các em học sinh sẽ phải cố gắng nhiều trong kỳ thi chung vào lớp 10 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 6.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước