Nỗ lực phá vỡ khuôn mẫu và định kiến trong giáo dục

Kim Hải - Tô Dũng - Nam Việt (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 01/05/2017 20:48 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay đã xuất hiện xu hướng phá vỡ khuôn mẫu thụ động, phương pháp truyền thụ kiến thức một chiều, giáo điều tồn tại lâu nay trong ngành giáo dục.

Từ nhiều năm nay, có một thực tế là phần lớn học sinh Việt Nam đều bị đánh giá là khá thụ động, rụt rè, ngại phát biểu, không dám nêu chính kiến của mình trước đám đông và thiếu sáng tạo trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Do đó, để có thể thay đổi được phong cách này ở học sinh Việt Nam, cần nỗ lực phá vỡ khuôn mẫu và các định kiến trong giáo dục để xây dựng sự khác biệt cho trẻ.

Chị Huỳnh Lan Phương, phụ huynh của bé Huỳnh Trần Bảo Minh, học sinh Trường Phổ thông liên cấp Gateway, Hà Nội, đã chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề này. Mời quý vị theo dõi trong video trên!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước