Ôn thi môn Lịch sử: Âm mưu và thủ đoạn phá hoại miền Bắc lần thứ hai của Đế quốc Mỹ

BTKT-Thứ năm, ngày 20/02/2014 05:53 GMT+7

TS Nguyễn Mạnh Hưởng, khoa Lịch sử, ĐH Sư phạm Hà Nội sẽ hướng dẫn các em bài học về cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Đế quốc Mỹ (1972-1973).

Đế quốc Mỹ đã tiến hành chiến tranh phá hoại tại miền Bắc lần thứ nhất từ 1964-1968. Sau đó, đế quốc Mỹ lại tiếp tục tiến hành chiến tranh phá hoại lần thứ hai tại miền Bắc 16/4/1972-15/1/1973.

 

Trong bài học lần này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai, cùng với đó là cuộc chiến đấu chống chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh của Đế quốc Mỹ tại miền Nam (1969-1973).

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước