Phú Yên: Giảm 10% học sinh miền núi bỏ học

Hoàng Thư - Phạm Việt (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 07/03/2016 18:05 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Phú Yên, sau Tết, tỷ lệ học sinh miền núi bỏ học đã giảm hơn 10%.

Tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng sau những kỳ nghỉ kéo dài luôn là vấn đề khó giải quyết tại không ít địa phương khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tuy nhiên, tại tỉnh Phú Yên, trong năm học 2015-2016, tình trạng này đã được hạn chế đáng kể.

Xác định được nguyên nhân bỏ học, các trường học khu vực miền núi tỉnh Phú Yên đã tổ chức "tổ giúp bạn" tới trường theo dõi, vận động các bạn có nguy cơ bỏ học để nhà trường tìm biện pháp hỗ trợ. Ngoài ra, chính quyền cơ sở đã yêu cầu hội đoàn thể tham gia tuyên truyền, thuyết phục phụ huynh cho con em tới lớp đều đặn. Do vậy, sau Tết, tỷ lệ học sinh bỏ học đã giảm hơn 10%.

Một số địa phương đã đưa tỷ lệ học sinh bỏ học vào tiêu chí xem xét xây dựng nông thôn mới nên tạo động lực cho các cơ quan, ban ngành, hội đoàn thể tích cực xây dựng và tham gia các mô hình giúp giảm và hạn chế học sinh bỏ học.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước