Phú Yên: Học sinh với Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 09/02/2017 07:19 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Ngày 8/2, tại trường THPT Nguyễn Văn Linh (huyện Đông Hòa), tỉnh Phú Yên đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Đinh Dậu năm 2017.

Ngay từ những ngày đầu xuân, học sinh trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã đồng loạt hưởng ứng Tết trồng cây, trồng thêm nhiều cây xanh, góp phần xây dựng môi trường sống ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Từng nhiều lần tham gia trồng cây vào dịp Tết, em Trần Nhân Kiệt - học sinh lớp 10B, trường THPT Nguyễn Văn Linh chia sẻ: Năm nay rất đặc biệt khi Ủy ban nhân dân tỉnh chọn ngôi trường mới của em để tổ chức phát động Tết trồng cây. Chúng em sẽ trồng và chăm sóc cho cây lớn lên nhằm tạo cảnh quan đẹp cho sân trường. Sau này xa mái trường, những hàng cây vẫn còn đó như một kỷ niệm đẹp, hàng ngày che bóng mát cho lớp lớp các thế hệ học sinh của nhà trường, sự nối tiếp nhiều ý nghĩa.

Tham gia Tết trồng cây, các học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường được hiểu rõ hơn về giá trị của cây xanh đối với cuộc sống . Các em trồng, chăm sóc cây xanh và coi đó là trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cuộc sống cộng đồng. Em Lê Trúc Linh, học sinh lớp 11A, trường THPT Nguyễn Văn Linh cho biết: "Em nhận thức được việc trồng, chăm sóc cây xanh là rất quan trọng, góp phần giáo dục tình yêu thiên nhiên, tạo cảnh quan, bảo vệ rừng và giảm các ô nhiễm. Theo em việc tổ chức Tết trồng cây cần được duy trì đều đặn tại tất cả các trường…".

Tỉnh Phú Yên hiện có hơn 182.000 học sinh ở các cấp học phổ thông với hơn 440 trường học . Việc thực hiện Tết trồng cây tại các trường học được tỉnh Phú Yên xác định là nội dung trong phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", nâng cao nhận thức trong thế hệ trẻ về bảo vệ môi trường. Ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết: Trong điều kiện hiện nay, việc nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường sống, cảnh quan thiên nhiên trong thế hệ trẻ là rất quan trọng. Vì vậy, Tết trồng cây năm nay tỉnh Phú Yên tập trung hướng vào các em học sinh. Tỉnh sẽ tiếp tục duy trì đều đặn hoạt động này trong những năm tiếp theo.

Năm 2017 tỉnh Phú Yên đề ra mục tiêu t rồng hơn 6.100 ha rừng, giao khoán quản lý rừng và chăm sóc hơn 15.600 ha rừng trồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước