Quảng Trị nhân rộng các mô hình học tập trong cộng đồng

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 15/10/2015 06:29 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: www.caibe.edu.vn)

VTV.vn - Ngày 14/10, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết thí điểm mô hình “Gia đình học tập”, “Đơn vị học tập” giai đoạn 2014 - 2015.

Cùng với đó, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị cũng đề ra phương hướng trong thời gian tới nhằm đẩy mạnh phong trào học tập trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã xây dựng một số mô hình thí điểm tại hai huyện Gio Linh và Vĩnh Linh với 66 “Gia đình học tập”, 9 “Dòng họ học tập”, 11 thôn “Cộng đồng học tập” và 4 trường thực hiện mô hình “Đơn vị học tập”.

Qua quá trình triển khai, các mô hình đều thực hiện tốt những mục tiêu đặt ra. Các dòng họ, địa phương đã thực hiện hiệu quả mô hình là dòng họ Trần Văn, Hồ Hữu, Nguyễn Quang ở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh; các thôn Hiền Lương, Liêm Công Phường, Liêm Công Tây, Liêm Công Đông, Tân Trại Thượng ở xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh; thôn Lễ Môn, Gia Môn, Lan Đình ở xã Gio Phong, huyện Gio Linh…

Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức các cụm tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến học, cán bộ trung tâm học tập cộng đồng, hướng dẫn người dân sử dụng Internet tại các điểm bưu điện văn hóa xã, thư viện trung tâm học tập cộng đồng...

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị cho biết: Thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh đẩy mạnh các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng thông qua việc xây dựng và triển khai các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”, qua đó góp phần xây dựng một xã hội học tập.

Hội Khuyến học tỉnh sẽ tập trung xây dựng thí điểm mở rộng các mô hình để triển khai nhân rộng từ năm 2016 trong phạm toàn tỉnh. Hội phấn đấu đến năm 2020 có 100% cán bộ, hội viên của Hội Khuyến học được tập huấn nâng cao nhận thức về xã hội học tập và các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng; 70% gia đình trên địa bàn tỉnh được công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”; 50% dòng họ được công nhận danh hiệu “Dòng họ học tập” và 60% cộng đồng đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước