Quy trình chấm thi THPT Quốc gia 2015 như thế nào?

Kim Hải (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 10/07/2015 19:30 GMT+7

VTV.vn - Công tác chấm thi cho kỳ thi THPT Quốc gia 2015 hiện đang được tiến hành tại các cụm thi quốc gia và các địa phương trên toàn quốc.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV, hôm nay (10/7), tại cụm thi Đại học Thủy Lợi và Đại học Bách khoa Hà Nội, công tác chấm thi diễn ra rất nghiêm túc. Sau khi bài thi được dọc phách, Ban Chấm thi sẽ chấm chung ít nhất 10 bài thi tự luận mỗi môn; tiếp đó, tổ chức chấm thi theo quy trình chấm hai vòng độc lập, với sự tham gia của 2 cán bộ chấm thi khác nhau tại hai phòng chấm riêng biệt.

Sau đó, Thành viên Ban Thư ký Hội đồng thi sẽ so sánh kết quả chấm thi. Nếu bài thi có điểm toàn bài hoặc điểm thành phần lệch nhau, hai cán bộ chấm thi sẽ phải thảo luận lại để có hướng xử lý theo đúng quy chế.

Đối với bài thi trắc nghiệm, các phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh đều phải được chấm bằng máy và phần mềm chuyên dụng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước