Sẽ giảm bớt thời lượng chương trình phổ thông mới

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 03/05/2017 10:20 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo thông tin từ Ban soạn thảo chương trình giáo dục phổ thông mới, thời lượng số môn trong chương trình sẽ được giảm bớt.

Ban soạn thảo dự kiến báo cáo Hội đồng Thẩm định Quốc gia không tổ chức dạy môn "Thế giới công nghệ" ở các lớp 1, 2. Chỉ bắt đầu dạy Tin học và Tìm hiểu công nghệ từ lớp 3. Số giờ học ở các lớp 8, 9, 10 cũng sẽ được nghiên cứu để giảm xuống dưới 30 tiết/tuần.

Đó được cho là quyết định hợp lý trong bối cảnh nhiều trường học ở nước ta chưa đủ điều kiện học 2 buổi/ngày. Việc có trên 30 tiết học/tuần sẽ là một gánh nặng cho cả học sinh lẫn thầy cô giáo.

Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới đã được công bố ngày 12/4 vừa qua và đang được lấy ý kiến toàn xã hội. Dự kiến, chương trình sẽ được đưa vào giảng dạy từ năm học 2018 - 2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước