Tâm sự của một cử nhân đại học tại chức

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 11/12/2017 22:33 GMT+7

VTV.vn - Theo một học viên từng theo học đại học tại chức, học tại chức không thể bằng chính quy nhưng có thể xếp "một 8, một 10".

Cũng theo học viên này, những người học tại chức sau này có thể đáp ứng công việc tốt hơn so với những người học chính quy bởi họ đã có những kinh nghiệm sản xuất, cũng như thực tế xã hội.

Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm tới thông tin sắp tới, có thể sẽ không còn bằng đại học chính quy và tại chức riêng rẽ, thay vào đó, 2 loại hình đào tạo này sẽ được cấp bằng tốt nghiệp chung, giống nhau. Thông tin này đang tạo nên những ý kiến trái chiều nhau, có người ủng hộ, có người phản đối, có người bày tỏ băn khoăn lo lắng.

Rõ ràng, việc bày tỏ những ý kiến băn khoăn cũng dễ hiểu, vì trong thực tế, chất lượng đào tạo tại chức chưa đạt yêu cầu đầu ra đại học và đòi hỏi của thị trường lao động.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, sở dĩ Bộ đề xuất không phân biệt bằng chính quy và tại chức ở bậc đại học bởi đây là xu hướng quốc tế và cũng là giải pháp cần thiết để thiết lập lại chuẩn chung trong đào tạo đại học ở Việt Nam, tránh việc phân biệt hạng 1, hạng 2 trong đào tạo đại học. Nguyên nhân là do chính việc phân hạng sẽ khiến cả cơ sở đào tạo lẫn người học đều trong tâm thế học tập thiếu nghiêm túc.

Cùng theo dõi những chia sẻ của một học viên từng theo học tại chức qua video trên!

Không phân biệt bằng đại học chính quy - tại chức: Nhiều ý kiến trái chiều Không phân biệt bằng đại học chính quy - tại chức: Nhiều ý kiến trái chiều

VTV.vn - Gần đây, Bộ GD&ĐT đưa ra đề xuất sẽ không phân biệt bằng đại học hệ chính quy và tại chức. Đề xuất này đang gây tranh cãi trong dư luận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước